Bên bờ hạnh phúc

– Bị cáo có mặt ở đây để trả lời các cáo buộc về vụ giết 3 công dân Hà Lan.

Boere đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ ở Hà Lan sau cuộc chiến và thừa nhận đã sát hại công dân Hà Lan khi là thành viên của biệt đội tử thần SS có nhiệm vụ săn lùng những chiến binh chống Đức Quốc xã. Boere đã trốn thoát và chạy về Đức trước khi bị kết án tử hình vắng mặt ở Hà Lan hồi năm 1949.

Sau khi từ chối yêu cầu dẫn độ của Hà Lan vào năm 1980, 1 tòa án của Đức đã kết tội Boere vào năm 2008. Tháng Giêng năm 2009, việc xét xử Boere gần như đổ vỡ sau khi tòa tuyên bố tên đao phủ này không thích hợp để ra hầu tòa, chủ yếu là vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, phán quyết trên bị tòa phúc thẩm thay đổi.

Con trai của 1 trong các nạn nhân của Boere nói với các phóng viên trước khi phiên tòa diễn ra:

– Tôi hy vọng cuối cùng Boere phải nhận trách nhiệm trước những tội lỗi mà mình đã gây ra. Tôi cũng hy vọng hắn sẽ nhận hình phạt nặng nề nhất.

Thanh Sang (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *