Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, Đức sẽ đưa thêm quân đến Afghanistan. Tuyên bố trên được đưa ra vào hôm qua (26/01), chỉ 2 ngày trước ngày khai mạc hội thảo quốc tế thảo luận về các biện pháp hỗ trợ cho Afghanistan.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Bà Merkel cho biết, chỉ khi nào an ninh được bình ổn thì mới tiến hành được việc tái thiết đất nước Afghanistan. Bà tuyên bố, Đức lên kế hoạch tăng quân số từ 4.500 lên 5.000 và sẽ chuẩn bị một lực lượng 350 lính dự bị khác để giúp bình ổn Afghanistan. 850 binh lính được tăng thêm này sẽ huấn luyện cho các binh sĩ và cảnh sát Afghanistan.

Mỹ đã kêu gọi các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gởi thêm quân đến Afghanistan.

Các nhà phân tích cho rằng, tuyên bố tăng quân của Đức là một nỗ lực cho thấy, chính quyền Berlin muốn cùng gánh vác trách nhiệm. Họ nói rằng, Đức cũng hy vọng tăng sự nhận thức của người dân bằng việc giải thích rằng, các binh sĩ này sẽ được dùng để huấn luyện cảnh sát Afghanistan.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *