Bên bờ hạnh phúc

Tư lệnh quân Mỹ và lực lượng thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal, đang yêu cầu chính quyền Washington tăng cường thêm 40.000 binh lính nữa đến chiến trường này. Ông hy vọng đề xuất đó sẽ được chấp thuận càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, đa số người Mỹ cho rằng, tăng quân là điều không nên làm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Hiện, Tổng thống Mỹ Barack Obama có vẻ đang phân vân về chính sách tăng viện cho Afghanistan, trong khi những cố vấn hàng đầu của ông chia rẽ về vấn đề này. Cùng lúc, dư luận Mỹ đã nghiêng về khả năng không tăng quân. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, có tới gần 60% số người được hỏi phản đối việc gởi thêm binh lính tới Afghanistan. Chỉ có 39% nghĩ rằng, tăng viện binh là việc làm cần thiết. Người Mỹ cũng tỏ ra nghi ngờ khả năng tự bầu được một chính quyền ổn định ở Afghanistan.

Cuộc thăm dò dư luận cũng phản ảnh những mâu thuẫn trong cách nghĩ của người Mỹ. 60% ý kiến cho rằng, cần duy trì binh lính ở Afghanistan để ngăn chặn nguy cơ khủng bố tấn công nước Mỹ. Trong khi đó, 57% số người được hỏi lại phản đối cuộc chiến của Mỹ và các nước đồng minh tại Afghanistan. Theo giới phân tích, đa số người dân Mỹ bây giờ không còn tin khủng bố có thể chống được bằng mọi giá.

Hiện, ông Obama vẫn chưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất tăng cường 40.000 quân của Tướng McChrystal và vẫn chưa rõ, ông sẽ lựa chọn như thế nào và khi nào có quyết định. Tuy nhiên, có điều chắc chắn rằng, nếu đồng ý tăng quân đến Afghanistan, Tổng thống Obama sẽ phải đi ngược lại nguyện vọng của đa số người dân Mỹ.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *