Bên bờ hạnh phúc

Một đợt rét buốt đột ngột đã quét qua hầu hết các quốc gia ở Nam Mỹ. Argentina, Peru, Chile và Bolivia đều bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ đóng băng và tuyết rơi nặng hạt trong suốt tuần qua.

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng ở Argentina và 16 người trong số họ tử vong do thân nhiệt hạ đột ngột. Tuyết rơi dày đặc bao phủ khắp quốc gia Nam Mỹ này đã phong tỏa nhiều quốc lộ và khiến các trường học tạm ngưng hoạt động.

Trong khi đó ở Chile, nông dân là những người chịu mất mát nhiều nhất khi các vụ mùa bị ảnh hưởng. Các bệnh viện đã đầy ắp bệnh nhân, hầu hết là trẻ em mắc các bệnh đường hô hấp.

Thời tiết khắc nghiệt cũng đã khiến 18 người ở Bolivia thiệt mạng. Theo dự báo, Bolivia sẽ phải tiếp tục hứng chịu một đợt giá rét khác sẽ diễn ra trong những ngày tới.

Paraguay và Uruguay cũng không thể tránh khỏi đợt rét buốt đột ngột này. 12 người đã thiệt mạng và những người vô gia cư đã phải ở trong những nơi trú ẩn tạm bợ. Các nhà khí tượng học dự báo, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 10 độ C trong vòng 5 ngày tới.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *