Bên bờ hạnh phúc

Nhà Trắng tuyên bố : “Đạo luật thể hiện sự ủng hộ rộng rãi đối với Pakistan ở Mỹ và là bằng chứng về sự đồng thuận của lưỡng đảng cũng như lưỡng viện Quốc hội. Chính quyền Washington hy vọng thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược với Islamabad trên cơ sở ủng hộ các định chế dân chủ và người dân Pakistan.”

Tuy nhiên, ngay tại Pakistan, việc Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật đã gây nên một cuộc khủng hoảng chính trị lớn bởi phe đối lập cũng như quân đội bác bỏ một số điều khoản trong đạo luật do lo ngại sự vi phạm nhân phẩm cũng như chủ quyền và càng làm tăng thêm tư tưởng chống Mỹ. Một quan chức của Chính quyền Mỹ cũng từng khẳng định : “Toàn bộ dự luật này gây phản tác dụng hết sức tệ hại. Nó sẽ tạo ra phản ứng khó chịu cả ở Mỹ lẫn Pakistan.”

Theo điều khoản của đạo luật, Pakistan chỉ có thể nhận được viện trợ quân sự nếu Ngoại trưởng Mỹ xác nhận chính phủ dân sự ở Islamabad đã quản lý quân đội “một cách hiệu quả” và chứng minh cam kết lâu dài bằng cách “chấm dứt ủng hộ các nhóm khủng bố cũng như phá hủy các căn cứ của chúng.”

Tổng thống Pakistan Zardari

Trong một bản thông cáo chính thức, Bộ chỉ huy cấp cao quân đội Pakistan tố cáo đạo luật mới của Mỹ vi phạm chủ quyền quốc gia của Pakistan. Ông Nawaz Sharif -lãnh tụ phe đối lập trong Quốc hội Pakistan – cùng nhiều nhà lãnh đạo của các đảng phái khác và các phương tiện thông tin đại chúng Pakistan cũng lên tiếng tố cáo tương tự. Hoàn toàn bất ngờ, Tổng thống Zardari – người ban đầu ca ngợi việc Mỹ thông qua đạo luật như một thành tựu to lớn của chính quyền Pakistan – đã phái Bộ trưởng Ngoại giao Shah Mehmood Qureshi đến Washington nhằm tìm kiếm một giải pháp giữ thể diện và “bản tuyên bố giải thích chung” dày hai trang đã được đưa ra như một giải pháp. Tuyên bố này do hai Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện John Kerry và Howard Berman đưa ra, trong đó khẳng định : “Bất cứ diễn giải nào về đạo luật cho rằng Mỹ không công nhận đầy đủ và tôn trọng chủ quyền của Pakistan đều trái ngược hoàn toàn với ý đồ của Quốc hội.”

Một nhà phân tích người Mỹ nhận định rằng, giới chức Mỹ cũng như Tổng thống Pakistan Zardari thực sự bất ngờ trước tác động quá lớn của đạo luật. Ông này còn lưu ý quân đội Pakistan đã biến cuộc khủng hoảng thành lợi thế cho họ.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *