Bên bờ hạnh phúc

Hai vụ đánh bom của quân Hồi giáo nổi dậy tại vùng Tây Bắc Pakistan vào hôm qua đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Gần đây, các hoạt động tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát Pakistan đã liên tiếp xảy ra giữa lúc nước này đang thực hiện chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang nổi dậy.

Tại thành phố Peshawar, thủ phủ của tỉnh North West Frontier, một vụ đánh bom xe nhắm vào trụ sở cơ quan tình báo của tỉnh đã khiến 9 người chết và 55 người bị thương. Kẻ tấn công đã dùng một lượng lớn thuốc nổ làm sập phần lớn toà nhà nhiều tầng của cơ quan giữ vai trò then chốt trong chiến dịch chống khủng bố của chính quyền Pakistan. Trong số những người thiệt mạng có 6 nhân viên an ninh, một số người được cho là bị chôn vùi bên dưới đống gạch đá và công tác tìm kiếm người sống sót đang được tiến hành. Một người chứng kiến cho biết đã nghe tiếng súng nổ trong khoảng một phút và sau đó là tiếng nổ bom thảm khốc. Ở quận Bannu, cách Peshawar không xa về hướng Tây Nam, một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào đồn cảnh sát Bakka Khel khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhân viên cảnh sát. 23 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *