Bên bờ hạnh phúc

Theo số liệu thống kê mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong bão Morakot tại vùng lãnh thổ Đài Loan đã lên tới 67 người. Bão Morakot là cơn bão gây thiệt hại nặng nhất sau cơn bão xảy ra vào tháng 8/1959 khiến 667 người thiệt mạng và 1.000 người mất tích.

Trong khi đó, nhà chức trách Đài Loan cũng cho biết đã triển khai 25 máy bay trực thăng để sơ tán 700 người còn sống đang kẹt lại tại 3 ngôi làng bị lũ bùn bao vây.

Hơn 17 ngàn binh lính cũng đã tham gia công tác cứu hộ. Họ cho biết công tác cứu hộ đã bị gián đoạn vào trưa qua do mưa lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các đội cứu hộ đã sơ tán được gần 200 người trong số 700 người tại các ngôi làng.

Theo các nguồn tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng không do chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan cung cấp, chỉ riêng tại ngôi làng Hsiaolin có tới 600 người bị chôn vùi.

Quốc Trung (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *