Bên bờ hạnh phúc

Tòa án tối cao vùng lãnh thổ Đài Loan đang đối diện với một vụ bê bối tham nhũng khi 3 thẩm phán và 1 công tố viên bị bắt vào hôm 15/07 vì bị tình nghi nhận hối lộ.

Ảnh minh họa

Giới truyền thông địa phương cho biết, các thẩm phán và công tố viên trên đang bị điều tra vì bị tình nghi nhận hối lộ từ một cựu thành viên cơ quan lập pháp, người được cho là đã chi ít nhất 8 triệu Đài tệ, tức gần 250.000 USD để xóa án tù 19 năm vì tội tham nhũng.

2 kẻ bị tình nghi là tòng phạm cũng bị bắt giữ. Những người này được cho là đã mang tiền đến một người làm trung gian.

Đây là cuộc điều tra đầu tiên đối với thành viên của Tòa án Tối cao vùng lãnh thổ Đài Loan và cũng là cuộc điều tra có quy mô lớn nhất trong lịch sử bộ máy tư pháp vùng lãnh thổ này, với việc tiến hành khám xét ở 34 địa điểm từ sáng hôm thứ 3, đồng thời thẩm vấn 13 bị cáo và nhân chứng.

Hiện tại, các thẩm phán trên đều đã bị đình chỉ công tác.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *