Bên bờ hạnh phúc

 

 Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert . Ảnh: Internet

Ông Olmert đã phủ nhận hành vi phạm pháp trong một dự án xây dựng khu nhà ở xa xỉ ở Jerusalem mà giới truyền thông cho rằng ông đã nhận một khoản tiền hối lộ khổng lồ. Ông cho biết ông sẵn sàng trả lời chất vấn của cảnh sát vào bất kỳ thời điểm nào và cho rằng mình hoàn toàn vô tội. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ đề nghị khoản tiền hối lộ và nhận hối lộ từ bất cứ ai trong bất cứ vấn đề nào, hình thức nào, gián tiếp hoặc trực tiếp.”

Ông Olmert cũng đang bị điều tra xoay quanh nghi ngờ về tham nhũng trước khi trở thành thủ tướng Israel với cáo buộc nhận hàng chục ngàn đô-la Mỹ từ một doanh nhân người Mỹ và lập 2 hóa đơn thanh toán công tác phí cho các chuyến đi nước ngoài bằng máy bay.

Ông Olmert, 64 tuổi từng là thị trưởng Jerusalem từ năm 1993 đến năm 2003 và giữ chức thủ tướng Israel từ năm 2006 đến năm 2009.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *