Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (29/01), cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã ra điều trần trước Ủy ban về chiến tranh Iraq của Quốc hội. Trong khi đó, bên ngoài nơi điều trần, những người biểu tình đã cáo buộc ông Tony Blair phạm các tội ác chiến tranh.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã ra điều trần trước Ủy ban về chiến tranh Iraq của Quốc hội

Quyết định gửi 45.000 quân đến tham chiến tại Iraq vào năm 2003 là một quyết định gây tranh cãi nhiều nhất trong suốt thời gian 10 năm giữ chức Thủ tướng Anh của ông Tony Blair. Quyết định này đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình rộng lớn trong nhiều năm qua và gây chia rẽ trong nội bộ Công đảng.

7 năm sau khi Mỹ mở cuộc tấn công lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein ở Iraq và 3 năm sau khi ông Blair chuyển quyền lại cho ông Gordon Brown, vấn đề này vẫn tiếp tục gây ra sự giận dữ của người dân. Gia đình của 179 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Iraq cũng có mặt trong đoàn người biểu tình hôm qua và kêu gọi xem xét đề nghị tội phạm chiến tranh đối với ông Tony Blair.

Trong khi đó, tại phiên điều trần kéo dài 6 giờ, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã phủ nhận một thỏa thuận được che đậy giữa ông với cựu Tổng thống Mỹ George Bush về việc đưa quân đến Iraq khi hai ông có cuộc gặp riêng vào năm 2002. Ông Blair cho rằng, ông đã công khai những gì hai bên thảo luận. Trong suốt cuộc điều trần, ông Blair nói, ông tin rằng, vũ khí hủy diệt hàng loạt và thay đổi một chế độ ở Iraq không phải là hai vấn đề riêng lẻ. Ông cho rằng, một chế độ độc tài với vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ là một mối đe dọa lớn hơn một chế độ ôn hòa có vũ khú hủy diệt hàng loạt.

Cựu Thủ tướng Anh cũng phủ nhận ông ủng hộ một cuộc xâm lược Iraq ngay khi ông nghĩ rằng, ông Saddam Hussein không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt như ông từng ngụ ý trước đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn của BBC hồi năm ngoái.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *