Bên bờ hạnh phúc

Tòa án Tokyo, Nhật Bản đã tuyên phạt cựu Thư ký của Thủ tướng Yukio Hatoyama 2 năm tù treo do giả mạo các báo cáo về nguồn quỹ chính trị.

Phán quyết được đưa ra vào hôm qua (22/04) đối với Keiji Katsuba, người vẫn đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bị cáo 59 tuổi này phụ trách công tác kế toán của tổ chức quản lý quỹ chính trị của ông Hatoyama.

Katsuba chính thức bị buộc tội vì che đậy nguồn gốc tiền quyên góp cho quỹ, vi phạm Luật kiểm soát các nguồn quỹ chính trị. Tiền đến từ ông Hatoyama và mẹ của ông, nhưng ông Katsuba lại ghi nhận đó là tiền của các cá nhân khác mà không có sự đồng ý của họ.

Trong một tuyên bố, ông Katsuba cho biết lấy làm hối tiếc vì những gì đã làm và sẽ không kháng án. Ông nói chỉ muốn che đậy nguồn gốc thật sự của các quỹ của ông Hatoyama để bảo vệ hình ảnh của ông là một nhà chính trị. Bên nguyên không kết tội ông Hatoyama do thiếu chứng cứ liên quan.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *