Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Omar al Bashir đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại một điểm bầu cử ở thủ đô Khartoum. Theo ông, cuộc bầu cử đã diễn ra yên ắng không có tình trạng bất ổn an ninh.

Trong khi đó, tại miền Nam Sudan các cử tri đã mất nhiều thời gian để chờ đợi trước các điểm bầu cử do công tác tổ chức nơi đây còn sơ sài. Người đứng đầu cơ quan bầu cử ở miền Nam Sudan, ông Salva Kiir cho biết: "Cuộc bầu cử lần này là sự khởi đầu tốt về việc tái thiết dân chủ ở Sudan. Tôi hy vọng Sudan sẽ có nền dân chủ mới trong tương lai".

Hiện Liên minh Châu Âu và Liên minh Châu Phi vẫn chưa đưa ra nhận xét nào về cuộc tổng tuyển cử ở Sudan. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tỏ lạc quan về cuộc bầu cử này. Ông nói: "Mặc dù một số đảng đối lập tẩy chay bầu cử, tuy nhiên tôi không nghĩ điều đó sẽ dẫn tới bạo lực. Tôi cũng hy vọng bầu cử diễn ra trong hòa bình".

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *