Bên bờ hạnh phúc

Các công đoàn vận tải của Nam Phi đã quyết định kéo dài cuộc đình công vào hôm qua (17/05), sau khi đàm phán giữa đại diện công nhân ngành đường sắt và cảng biển với công ty điều hành vận tải Transnet thất bại. Cuộc đình công đã làm gián đoạn hầu hết các hoạt động của ngành đường sắt và gây ảnh hưởng đến hàng triệu hành khách.

Cuộc đình công do Công đoàn Công nhân Liên minh và Vận tải Nam Phi, SATAWU và Công đoàn Thương mại Liên minh và Giao thông Đoàn kết, UTATU phát động đã kéo dài trong 2 tuần qua.

SATAWU và UTATU đại diện cho khoảng 85% nhân công làm việc cho công ty vận tải Transnet. Hoạt động xuất khẩu kim loại, trái cây và rượu của Nam Phi tới thị trường châu Âu và châu Á đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi gần 2/3 trong tổng số 54 ngàn lao động của Transnet tham gia đình công trong thời gian qua.

Các công đoàn cho biết đã đàm phán với Transnet vào cuối tuần qua liên quan đến yêu cầu đòi tăng lương từ 13 đến 15%, trong khi đó Transnet đã đề nghị tăng 11% lương. Tuy nhiên, đàm phán đã không đạt kết quả. Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh Nam Phi sắp tổ chức Giải bóng đá Thế giới, điều này làm gia tăng mối quan ngại về tác động của nó đối với việc nhập khẩu trang, thiết bị cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *