Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AP)

Hôm trước, những người ủng hộ Hamas tại Dải Gaza đã đụng độ với lực lượng an ninh Ai Cập ở biên giới, khiến một sĩ quan an ninh Ai Cập thiệt mạng và hàng chục người biểu tình bị thương.

Dự kiến, vào cuối tuần này, hai quan chức cấp cao của Ai Cập sẽ tới thủ đô Washington của Mỹ để thảo luận về việc tạo một cơ chế cho phép Israel và Palestine vượt qua các rào cản để quay trở lại bàn đàm phán.

Nhân chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Abbas cũng tuyên bố ủng hộ vai trò trung gian hòa giải của Ankara trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Syria, cũng như giữa các phe phái Palestine. Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hành động mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời cho biết Syria ủng hộ vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Brazil ngày hôm qua cho biết nước này sẽ tiếp xúc trực tiếp với Hamas nếu điều này có thể giúp thúc đẩy lộ trình hòa bình Trung Đông. Dự kiến, Tổng thống Brazil Lula da Silva sẽ thăm Israel , Jordani và Palestine trong tháng 3 tới để thảo luận về vấn đề này.

Thanh Sang (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *