Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James Jones, đang có chuyến thăm kéo dài một ngày đến Nga, đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Matxcơva để thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân và những vấn đề khác.

Các nhà đàm phán Nga và Mỹ đang tích cực soạn thảo hiệp ước chi tiết, chuẩn bị cho lãnh đạo hai nước ký kết vào tháng 12 tới nhằm thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START-1 sắp hết hạn.

Tại hội nghị cấp cao diễn ra vào mùa hè vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đồng ý cắt giảm số đầu đạn hạt nhân ở mỗi nước xuống còn từ 1.500 – 1.675 đơn vị trong vòng 7 năm tới. Các cuộc đàm phán về hiệp ước vũ khí hạt nhân có thể diễn ra thuận lợi hơn bởi quyết định hủy bỏ kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa ở Đông Âu của Tổng thống Obama.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *