Bên bờ hạnh phúc

Sản lượng ma túy do Colombia sản xuất ước tính chiếm đến 51% tổng sản lượng toàn cầu.

Theo UNODC, sản lượng ma túy tại Colombia, nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới đã giảm 28% trong năm 2008 với mức 430 tấn trong khi đó sản lượng ma túy tại Peru tăng 4% và Bolivia tăng 9%. Tuy nhiên, so với tổng sản lượng ma túy sản xuất trong năm thì Colombia vẫn là quốc gia dẫn đầu. Sản lượng ma túy do Colombia sản xuất ước tính chiếm đến 51% tổng sản lượng toàn cầu.

Tại cuộc họp báo, ông Flavio Mirella, đại diện của UNODC cho biết:

Colombia vẫn tiếp tục dẫn đầu về sản lượng lá coca, kế đến là Peru. Colombia hiện có khoảng 85 ngàn hecta đất sử dụng để trồng loại cây này, giảm 18% so với năm ngoái. Trong khi đó, diện tích này ở Peru là 56.100 hecta, tăng 4.5% và Bolivia là 30.500 hecta tăng 5.5%.”

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *