Bên bờ hạnh phúc

Chương trình hạt nhân của Iran đã gây không ít tranh cãi trong thời gian qua và đang trở thành đề tài nóng bỏng tại khóa họp lần thứ 64 của Đại hội đồng LHQ ở thành phố New York – Mỹ. Mới đây lại có nguồn tin cho biết, nước này đang xây dựng nhà máy làm giàu uranium thứ hai.

Nhiều người đã biết Iran hiện có lò phản ứng hạt nhân tại Natanz. Giờ đây, một người phát ngôn của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết, Iran thừa nhận đang xây dựng nhà máy làm giàu uranium thứ hai. Chính phủ nước này đã đề cập đến việc đó trong một bức thư gởi đến IAEA. Nhà máy hạt nhân Natanz hiện có của Iran là một khu phức hợp rộng lớn với hàng ngàn máy ly tâm đang hoạt động dưới sự giám sát của IAEA. Mỹ và Phương Tây lo ngại Iran có tham vọng chế tạo bom nguyên tử nhưng nước này luôn phủ nhận. Về sự tồn tại của nhà máy hạt nhân thứ hai, IAEA yêu cầu Iran cung cấp thêm thông tin cụ thể và cho phép thanh sát viên quốc tế tiếp cận cơ sở này càng sớm càng tốt.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *