Bên bờ hạnh phúc

Cục tình báo trung ương Mỹ CIA vừa thừa nhận có sai sót trong việc đánh giá những kẻ cung cấp thông tin tình báo liên quan đến vụ đánh bom

tự sát vào năm 2009 tại một căn cứ của CIA ở miền đông Afghanistan. Sự kiện này xảy ra vào tháng 12/2009 khiến 7 nhân viên của CIA và kẻ tấn công thiệt mạng.

Giám đốc CIA Leon Panetta đã công bố một bản báo cáo giải thích rằng, CIA đã tin cậy kẻ đánh bom tự sát nên đã mời hắn vào căn cứ của CIA ở miền Đông Afghanistan sau khi cho hắn thâm nhập vào bên trong một nhóm cực đoan để lấy thông tin cho CIA.

Ông thừa nhận rằng, CIA đã thất bại khi không đánh giá đầy đủ về “kẻ hai mang” này và cho biết, ông đã ra lệnh thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn những sai lầm tương tự như thế này xảy ra.

Vụ tấn công xảy ra ngay bên trong căn cứ của CIA đã làm gia tăng sự nghi ngờ về khả năng tập hợp thông tin tình báo ở Afghanistan, nơi Mỹ đang dính vào một cuộc chiến tranh dai dẳng.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *