Bên bờ hạnh phúc

Từ ngày 11/05, Tổng thống Hamid Karzai cùng với 12 bộ trưởng và một số quan chức cấp cao khác trong chính phủ Afghanistan đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày đến Mỹ. Theo giới phân tích, chuyến thăm này diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành gần cả ngày 12/05 để thảo luận và tham gia cuộc họp báo chung với ông Karzai

Hiện chính quyền Washington đang rót hàng tỷ đôla viện trợ cho Kabul mỗi năm và hàng trăm ngàn lính Mỹ vẫn đang đóng quân ở Afghanistan. Việc Tổng thống Karzai khẳng định chính sách đoàn kết và cởi mở với Mỹ được xem là nỗ lực nhằm cải thiện uy tín của cá nhân ông đối với đồng minh quan trọng hàng đầu này.

Để thể hiện lòng hiếu khách và tình hữu nghị, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành gần cả ngày 12/05 để thảo luận và tham gia cuộc họp báo chung với ông Karzai. Thậm chí, ông chủ Nhà Trắng còn cùng ăn trưa với phái đoàn Afghanistan. Trong cuộc họp báo, cả hai nhà lãnh đạo đã nỗ lực xua tan những bất đồng và thể hiện tình đoàn kết trước các phóng viên.

Tổng thống Obama nói: “Một môi trường phức tạp và khó khăn như vậy tất yếu sẽ nảy sinh căng thẳng. Đa số những căng thẳng giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Afghanistan… đã bị thổi phồng.”

Các quan chức Nhà Trắng xem chuyến thăm của nhà lãnh đạo Afghanistan là cơ hội để cả hai phía đánh giá những thành công, xác định rõ các vấn đề quan tâm và khôi phục quan hệ đối tác chiến lược để đạt tới các mục tiêu chung. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong cuộc hội đàm với ông Karzai là đánh giá những tiến bộ mà ông đã đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng. Tổng thống Obama coi vấn đề này là một trong những tiêu chuẩn then chốt để đánh giá những tiến bộ trong việc cải tiến cách điều hành của Afghanistan.

Các quan chức Mỹ đã chỉ ra những điểm tích cực, cả ở cấp độ quốc gia lẫn địa phương. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng, chính phủ Afghanistan vẫn còn nhiều việc phải làm.

Một số nhà quan sát cho rằng, mục tiêu cuối cùng của ông Karzai trong chuyến thăm là tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ đối với một tiến trình kêu gọi chiến binh Taliban hạ vũ khí và tái hòa nhập với xã hội Afghanistan và thậm chí mở đường cho các thủ lĩnh Taliban tham gia chính phủ.

Mỹ ủng hộ nỗ lực của ông Karzai song vẫn đưa ra những điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm từ bỏ bạo lực, cắt đứt mọi quan hệ với al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác, tuân thủ Hiến pháp của Afghanistan, tôn trọng các quyền tự do, đặc biệt là quyền của phụ nữ.

Một người phát ngôn của Tổng thống Karzai cho biết, Afghanistan và Mỹ đã nhất trí hoàn toàn về cách thức đưa các tay súng Taliban tái hòa nhập xã hội, song vẫn bất đồng về cách vận hành tiến trình hòa bình với các thủ lĩnh của nhóm dân quân cực đoan này.

Nguồn tin trên cho biết, phái đoàn Afghanistan cũng đã nêu ra những vấn đề bất đồng khác với Mỹ như mức độ thương vong của thường dân và sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình chuyển giao các nhà tù do Mỹ quản lý cho nhà chức trách Afghanistan. Tuy nhiên, chính quyền Kabul nhấn mạnh, trọng tâm nói chung của chuyến công du Mỹ của Tổng thống Karzai là “hướng tới tương lai chứ không phải xét lại quá khứ.”

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *