Bên bờ hạnh phúc

Mỹ vừa công bố chiến lược an ninh quốc gia vào hôm qua (27/05). Đây là lần đầu tiên Washington công khai thừa nhận nguy cơ an ninh quốc gia đến từ những cá nhân cực đoan trong nước.

Trong quá khứ, chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ hầu như chỉ nêu ra những nguy cơ đến từ bên ngoài. Gần đây, sự gia tăng của những âm mưu liên quan đến khủng bố ngay trong lòng nước Mỹ đã khiến chính quyền ông Obama bao hàm thêm nguy cơ xuất phát trong nước.

Vào đầu tháng này, một công dân Mỹ gốc Pakistan, tên là Faisal Shahzad, đã bị cáo buộc về âm mưu đánh bom xe tại Quảng trường Thời đại thường xuyên đông đúc ở thành phố New York.

Trước đó, vào tháng 11/2009, một thiếu tá quân đội Mỹ mang tên Nidal Malik Hasan đã xả súng hàng loạt ở căn cứ quân sự Fort Hood khiến 13 người thiệt mạng.

Tháng 02/2009, Najibullah Zazi, một công dân Afghanistan sinh sống ở bang Colorado đã thừa nhận âm mưu đánh bom hệ thống xe điện ngầm ở New York.

Mới đây, một công dân Mỹ ở bang Illinois tên là David Headley đã bị cáo buộc cung cấp hình ảnh camera quan sát trong vụ khủng bố tại thành phố Mumbai của Ấn Độ khiến ít nhất 160 người thiệt mạng. Từ chuỗi vụ việc trên, chính phủ Mỹ đã thừa nhận nguy cơ an ninh quốc gia từ các phần tử cực đoan trong nước.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *