Bên bờ hạnh phúc
Bộ trưởng tài chính Anh George Osborne

Hôm qua (20/10), chính phủ Anh đã công bố cắt giảm quỹ phúc lợi, một phần trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu công lên đến 80 tỉ bảng Anh, tương đương 125 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch này có thể định đoạt số phận của nền kinh tế và chính phủ liên minh của Anh.

Sau nhiều tháng bàn thảo căng thẳng, Bộ trưởng tài chính Anh George Osborne đã công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu vào lúc 11:30 GMT, tức 18:30 tối hôm qua giờ Việt Nam. Ngoại trừ các khu vực ưu tiên, kinh phí của hầu hết các bộ trong chính phủ Anh đều bị cắt giảm trung bình 25%. Mục tiêu của ông Osborne là giảm mức thâm hụt ngân sách kỷ lục từ 11% tổng sản phẩm quốc nội GDP xuống còn khoảng 2% trong vòng 2 năm.

Trước đó, chính phủ Anh cũng đã công bố cắt giảm 8% ngân sách quốc phòng, nhưng cho biết sẽ không cắt giảm ngân sách dành cho các lịch vực y tế, giáo dục và viện trợ nước ngoài. Một nguồn tin từ chính phủ cho biết, ngân sách dành cho lĩnh vực khoa học chỉ bị cắt giảm 9% vì Bộ trưởng tài chính Osborne đã xác định nó thuộc các lĩnh vực hổ trợ sự tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *