Bên bờ hạnh phúc

Một tuần sau khi cả thế giới nín thở chờ xem liệu Chile có thể giải cứu được 33 thợ mỏ bị kẹt bên dưới mỏ vàng và đồng San Jose hay không, hôm qua Chile đã cho tháo dỡ các thiết bị giải cứu.

Các đoạn ống thép được khoan với nhau hôm 10/10. Ảnh: Internet

 

Bộ trưởng khai thác mỏ Laurence Golborne cũng đã quay trở lại khu mỏ để giám sát việc tháo dỡ máy móc. Ông nói các chuyên gia đang đánh giá cách xử lý hậu quả của tai nạn trên.

Cách nay 1 tuần, người dân trên khắp thế giới hồi hộp chờ xem hoạt động cứu hộ và tự hỏi liệu lồng cứu hộ Phượng Hoàng có thể được đưa xuống độ sâu 700m bên dưới lòng đất để kéo các thợ mỏ và nhân viên cứu hộ lên mặt đất hay không. Nhưng chỉ trong vòng 24 giờ, chính phủ Chile đã gửu đến toàn thế giới những bức ảnh sống động về các thợ mỏ và nhân viên cứu hộ được kéo lên mặt đất, vỡ òa niềm vui được đoàn tụ giữa các quan chức chính phủ, người thân và gia đình. Hiện tất cả 33 thợ mỏ đã trở về với gia đình và nỗ lực khôi phục lại cuộc sống thường nhật.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *