Bên bờ hạnh phúc

Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Dominique Strauss-Kahn, hôm qua (13/07) cho biết, nền kinh tế toàn cầu ít đối mặt với nguy cơ suy thoái sâu hơn nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực Châu Á và Mỹ Latin.

Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Dominique Strauss-Kahn

Phát biểu tại buổi họp báo chung với Bộ trưởng tài chính Hàn Quốc sau một hội nghị quốc tế bàn về vấn đề tăng trưởng kinh tế của châu Á cũng như vai trò của khu vực này trong cộng đồng quốc tế, Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Dominique Strauss-Kahn, cho biết: "Chúng ta mong đợi nền kinh tế thế giới năm 2011 ít suy thoái hơn năm 2010, nhưng nguy cơ suy thoái sâu hơn vẫn còn đó".

Ông Strauss-Kahn còn nói rằng, Châu Á đang dẫn đầu trong nổ lực hồi phục sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng tài chính Hàn Quốc Yoon Jeung-hyun cũng đưa ra cái nhìn lạc quan về nền kinh tế toàn cầu, và nói rằng cuộc suy thoái gần đây ở nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc chỉ là tạm thời.

Hội nghị kéo dài 2 ngày do IMF và chính phủ Hàn Quốc đồng tổ chức có chủ đề “Châu Á thế kỷ XXI: Hướng về phía trước” diễn ra tại thành phố Daejon, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc với sự tham dự của khoảng 300 nhà hoạch định chính sách trong khu vực và các quan chức cấp cao của IMF, thảo luận vai trò của các nước Châu Á trong tương lai sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *