Bên bờ hạnh phúc

Hôm 09/06 vừa qua, lưỡng viện Quốc hội Philippines đã công nhận ứng viên Tổng thống Benigno Noynoy Aquino giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Như vậy, ông sẽ chính thức kế nhiệm bà Gloria Arroyo và trở thành vị Tổng thống thứ 15 của quốc gia Đông Nam Á này vào ngày 30/06.

Tổng thống đắc cử Philippines Noynoy Aquino

Tổng thống đắc cử Philippines Noynoy Aquino sinh ngày 08/02/1960 tại thủ đô Manila trong một gia đình danh tiếng và quyền thế. Ông là con trai duy nhất của bà Corazon Aquino, nữ Tổng thống đầu tiên của nước này, và Thượng nghị sĩ Benigno Aquino, người nổi tiếng trong phong trào chống chế độ độc tài kéo dài 20 năm của Tổng thống Ferdinand Marcos.

Cha ông bị ám sát ngày 21/08/1983. Đến năm 2004, Tổng thống Gloria Arroyo đã ký đạo luật phê chuẩn ngày 21/08 là ngày tưởng niệm quốc gia hằng năm.

Mẹ ông từng được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là nhân vật của năm 1986. Năm 1999, ấn phẩm uy tín này tiếp tục bình chọn bà là một trong 20 nhân vật châu Á có ảnh hưởng nhất thế kỷ XXI.

Trong thời gian nắm quyền từ năm 1986 đến năm 1992, Tổng thống Corazon Aquino đã ban hành nhiều chính sách cải cách về hiến pháp, luật pháp và ruộng đất được người dân ủng hộ. Thế giới tôn vinh bà như một hình tượng đấu tranh cho hòa bình và dân chủ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị, năm 1998, ông Noynoy Aquino đắc cử vào Hạ viện Philippines và phục vụ suốt ba nhiệm kỳ. Cách đây hai năm, ông bước vào Thượng viện, và được giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chính quyền Địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Nhân quyền. Đến năm 2009, sau khi mẹ ông qua đời, theo mong mỏi của người dân muốn đất nước thay đổi thực sự, ông đã đồng ý ra tranh cử tổng thống. Bản thân ông Noynoy Aquino cũng được dư luận đánh giá cao bởi “những tố chất lãnh đạo sẵn có” mà người dân đang chờ đợi. Những người ủng hộ nhận thấy ở ông sự trung thực, chín chắn, kiên định và nguyên tắc.

Tổng thống đắc cử Noynoy Aquino đã chỉ ra rằng, tham nhũng và đói nghèo là những nguyên nhân chính khiến người dân Philippines mất lòng tin vào chính phủ. Ông cam kết dốc sức và thẳng tay diệt trừ nạn tham nhũng, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế và tạo công ăn việc làm, nâng cấp giáo dục và y tế…

Ông Aquino ước tính, khoảng 6 tỷ đôla ngân sách nhà nước mỗi năm sẽ được thu hồi nếu không có tệ nạn tham nhũng. Ông nhấn mạnh rằng, tham nhũng đã cướp đi những quyền cơ bản nhất của cuộc sống người dân như chăm sóc y tế, giáo dục; ngăn cản đầu tư vào nền kinh tế… Theo ông, tất cả mọi người dân Philippines dù giàu hay nghèo đều có quyền được hưởng những quyền lợi cơ bản như nhau.

Theo giới phân tích, chính sự chính trực, những cam kết hết lòng vì dân chúng đã giúp ông Noynoy Aquino chiếm được cảm tình của cử tri Philippines.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *