Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (18/01), tại thủ đô Nairobi, cảnh sát Kenya đã bắt giữ Al-Amin Kimathi, Chủ tịch Diễn đàn Nhân quyền Hồi giáo Kenya, người được cho là dính líu đến các vụ bạo động làm rung chuyển thủ đô vào thứ 6 tuần trước. Cũng trong ngày hôm qua, 7 nghi phạm bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc trên đã xuất hiện trước Tòa án Tối cao Nairobi.

Ông Al-Amin Kimathi (áo trắng) bị cảnh sát bắt giữ

7 người này bị buộc tội tiến hành bạo động bất hợp pháp, trộm cắp và hủy hoại tài sản. Al-Amin Kimathi bị cảnh sát bắt một ngày sau khi lực lượng an ninh bố ráp khu vực ngoại ô thành phố Nairobi, nơi có đa số người Somalia đang sinh sống. Hàng chục người đã bị bắt trong vụ bố ráp này. Họ bị cho là có liên quan đến các cuộc nổi loạn tại thủ đô Nairobi hôm 15/01 vừa qua.

Vụ việc xảy ra khi đám đông biểu tình phản đối việc trục xuất một giáo sĩ Hồi giáo bị quản thúc trong nhà giam. Nhiều người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh tại trung tâm thành phố trong hơn 8 giờ.

Nguồn tin từ một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết, các cá nhân bị bắt giữ vì liên quan đến vụ việc trên vẫn chưa bị kết tội. Trong khi đó, giới truyền thông địa phương đưa tin, có hơn 300 người đã bị bắt, tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *