Bên bờ hạnh phúc

Israel cho biết, các cáo buộc nói rằng những quy định mới của nước này ở Bờ Tây sẽ cho phép một cuộc trục xuất hàng loạt người Palestine ra khỏi vùng đất chiếm đóng Bờ Tây là vô lý. Trước đó, các nhóm nhân quyền cho biết, những quy định mới này có thể tạo cơ hội để quân đội Israel trục xuất hàng chục ngàn người Palestine khỏi Bờ Tây.

Phát biểu với các phóng viên của hãng tin Reuters tại Jerusalem, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Yigal Palmor cho biết, những biện pháp quân sự mới của Israel sẽ không thể tạo ra một cuộc trục xuất hàng loạt người Palestine.

Ông nói: "Tất cả những cáo buộc nói rằng, Israel đang có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Bờ Tây là không có căn cứ và những người nghiêm túc không nên bị nó làm quấy nhiễu".

Những quy định mới về trục xuất này được đăng trên một trang web của quân đội Israel. Theo đó, quân đội Israel sẽ được phép trục xuất những người không có giấy phép cư trú tại Bờ Tây do Israel cấp. Họ bị Israel định nghĩa là những người xâm nhập.

Trong khi đó, những quy định hiện có của Israel định nghĩa, kẻ xâm nhập là những người cư trú bất hợp pháp ở Israel sau khi đã đi qua những quốc gia mà Israel xem như kẻ thù. Những người vi phạm các quy định này có thể bị xử phạt đến 7 năm tù. Những quy định mới đã tạo ra một làn sóng giận dữ từ người Palestine.

Tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, nhiều người dân Palestine đã tổ chức một cuộc biểu tình chống lại những quy định mới này. Mười nhóm nhân quyền tại Israel cũng đã lên án những quy định nói trên. Họ cho rằng, khu vực Bờ Tây vốn do người Palestine chiếm đa số và vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng sau cuộc chiến vào năm 1967 này chưa bao giờ đòi hỏi người dân nơi đây phải có giấy phép công dân của Israel.

Theo những quy định mới của Israel, những người nước ngoài, bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế ủng hộ người dân Palestine đang làm việc tại Bờ Tây, cũng có thể bị xem là những kẻ xâm nhập.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *