Bên bờ hạnh phúc

Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã thông qua mục tiêu giới hạn tình trạng ấm dần lên của Trái đất ở mức 2 độ C từ thời tiền công nghiệp và xem đây là ngưỡng cho những thay đổi nguy hiểm như lũ lụt, nắng nóng, hạn hán, mực nước biển gia tăng.

Antonio Hill – cố vấn cấp cao về chính sách đối với khí hậu thay đổi của Oxfam, tổ chức phi chính phủ của Anh – nói :

– Bản dự thảo đề cập đến việc tránh nhiệt độ Trái đất tăng hơn 2 độ C. G8 cũng từng nói như thế hồi tháng 7.

Ông nói thêm, các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Nam Phi hay Brazil cần có những cam kết vững chắc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *