Bên bờ hạnh phúc

Trong ba ngày kể từ chiều 26/9, 97 người Hàn Quốc này được gặp 240 người thân của mình ở Triều Tiên. Trong đợt hai của chương trình đoàn tụ, dự kiến từ ngày 29/9 đến ngày 1/10, sẽ có 99 người Triều Tiên được gặp 4.499 người thân hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Bắt đầu từ sau cuộc gặp Thượng đỉnh Liên Triều năm 2000, chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên năm 1950 – 1953 đã giúp hơn 16.000 người của hai nước được gặp thân nhân trực tiếp và 3.200 người được nói chuyện với người thân qua cầu truyền hình. Sau đợt đoàn tụ tháng 10/2007, chương trình nhân đạo này đã bị gián đoạn hai năm do quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng trở nên căng thẳng.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *