Bên bờ hạnh phúc

Lũ lụt và lở đất đã khiến giao thông và lưới điện ở nhiều nơi bị cắt đứt. Ảnh: Internet

Những trận lũ bùn đã cuốn trôi nhiều túp lều tại những khu ổ chuột nằm cạnh các sườn đồi ở thành phố Rio de Janeiro, thủ phủ của bang. Hơn 180 trận lũ bùn xảy ra trên khắp thành phố là nguyên nhân cướp đi mạng sống của hầu hết nạn nhân. Cơ quan cứu hỏa thành phố Rio cho biết ít nhất 40 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong khi công tác tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhà chức trách cho biết số nạn nhân thiệt mạng chắc chắn sẽ còn tăng lên.

Hơn 180 trận lũ bùn xảy ra trên khắp thành phố là nguyên nhân cướp đi mạng sống của hầu hết nạn nhân. Ảnh: Internet

Thị trưởng thành phố, ông Eduardo Paes đã cảnh báo người dân tránh xa các khu vực đồi núi nguy hiểm trong khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva thúc giục người dân nên rời khỏi nhà nếu chúng có nguy cơ bị lũ nhấn chìm. Theo thông báo, các trường học sẽ tiếp tục đóng cửa vào hôm nay do dự báo mưa lớn sẽ còn xảy ra trong đêm. Các chuyến bay ra vào thành phố với 6 triệu dân này cũng đã bị hủy hoặc hoãn lại. Lũ lụt và lở đất đã khiến giao thông và lưới điện ở nhiều nơi bị cắt đứt. Đợt mưa bắt đầu vào khuya thứ hai được đánh giá là đợt mưa tồi tệ nhất trong ít nhất 30 năm qua ở Rio.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *