Bên bờ hạnh phúc

5/10, 3:58 pm

BP thừa nhận bất lực trước sự cố tràn dầu trên Vịnh Mexico

Tập đoàn dầu khí BP của Anh đã thừa nhận bất lực trước sự cố tràn dầu trên Vịnh Mexico. Hôm qua, tập đoàn này đã đưa ra một kế hoạch hành động nữa bằng việc bơm xi măng để lắp miệng giếng dầu, nơi gây ra tình trạng thủy triều đen.

BP đã bất lực trước nhiều dấu hiệu bất thường trước khi xảy ra sự cố tràn dầu vào ngày 20/4 vừa qua. Ảnh: Internet

Nhóm điều tra của Quốc hội Mỹ về sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico đã đưa ra một báo cáo mới chứng minh BP đã bất lực trước nhiều dấu hiệu bất thường trước khi xảy ra sự cố tràn dầu vào ngày 20/4 vừa qua.

Vụ nổ giếng dầu xảy ra vào lúc 22h ngày 20/4, nhưng 5 giờ trước đó người ta đã phát hiện có vấn đề ở một van dầu. Vào lúc 20h, công việc điều tra được tiến hành và phát hiện có dấu hiệu bất thường ở giếng dầu. Đến 21h, BP đã lần lượt phát đi 3 lệnh báo động khẩn và 20 phút sau đó một vụ nổ đã xảy ra trên giàn khoan Deepwater.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BP, ông Tony Haward cũng thừa nhận rằng BP đã bất lực trong việc ngăn chặn vụ nổ giếng dầu. Ông nói: "Chúng tôi rất tiếc vì đã không ngăn chặn được sự cố tràn dầu và không bảo vệ được con người và môi trường trước sự tàn phá của tình trạng thủy triều đen. Chúng tôi hứa sẽ nỗ lực gấp đôi để khắc phục tình trạng này".

BP cũng đã được Quốc hội Mỹ bật đèn xanh cho kế hoạch bơm xi măng lỏng vào các đường ống dẫn dầu để khóa miệng giếng, tuy nhiên theo các chuyên gia việc này không bao giờ làm được ở độ sâu 1.500 mét.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *