Bên bờ hạnh phúc

Không trái với dự đoán, Giám đốc Điều hành Tony Hayward của Tập đoàn Dầu khí Anh BP sẽ phải ra đi vào đầu tháng 10 tới do sự bất bình về sự cố tràn dầu trên vùng biển thuộc Vịnh Mexico của Mỹ. Đó là công bố của hãng này vào hôm qua (27/07). Theo đó, người kế nhiệm ông Hayward sẽ là Giám đốc Quản lý Robert Dudley, một quan chức người Mỹ của BP.

BP đưa ra báo cáo về mức lỗ ròng 17,2 tỷ đôla trong quý II vừa qua

Giống như Giám đốc Điều hành Hayward, ông Dudley cũng là một nhân viên lâu đời của BP và có hơn 30 năm làm việc trong ngành dầu khí. Với chuyên môn kỹ sư hóa chất, ông đã được giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác thu dọn dầu loang từ tháng 6 vừa qua.

BP cho biết, ông Hayward sẽ nhận được tiền lương 1 năm trị giá 1,6 triệu đôla Mỹ nhưng không nói rõ về gói trợ cấp thôi việc.

Việc thay đổi quan chức điều hành cao cấp nhất được công bố khi BP đưa ra báo cáo về mức lỗ ròng 17,2 tỷ đôla trong quý II vừa qua. Việc thua lỗ quá nặng là do hãng này phải tiêu tốn đến 32,2 tỷ đôla để khắc phục sự cố tràn dầu tại Mỹ.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *