Bên bờ hạnh phúc

Tại cuộc họp được tổ chức ở Luxembourg, bộ trưởng tài chính các nước thuộc khu vực đồng tiền chung Châu Âu, eurozone đã công bố Quỹ Bình ổn Tài chính Châu Âu gọi tắt là EFSF. Các bộ trưởng cũng thông qua gói kích thích sẽ được áp dụng trong nhiều năm trị giá 80 tỉ euro, tương đương 95.4 tỉ USD nhằm khôi phục lòng tin của giới đầu tư vào lĩnh vực tài chính của 16 nước thành viên eurozone.

Ông Olli Rehn. Ảnh: Internet

Quỹ Bình ổn Tài chính Châu Âu được tạo ra nhằm ngăn chặn các nước thành viên khác của eurozone gặp phải tình trạng khủng hoảng nợ tương tự như Hy Lạp. EFSF có thể sẽ huy động tới 440 tỉ euro, tương đương 525 tỉ USD từ thị trường để đảm bảo các nước thành viên của eurozone thoát khỏi khó khăn. Ông Olli Rehn, Cao ủy Liên minh Châu Âu phụ trách Vấn đề Tiền tệ và Kinh tế cho biết việc thành lập EFSF cho thấy eurozone có thể giúp các thành viên trong cộng đồng đối mặt với các khó khăn về tài chính. Trong cuộc họp lần này, bộ trưởng tài chính các nước eurozone cũng đã chấp nhận yêu cầu của Estonia gia nhập khu vực tiền tệ này vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 và trở thành thành viên thứ 17 của eurozone.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *