Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia – Gabriel Silva – cho biết, Colombia không phải là một quốc gia quân sự hóa. Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Silva thực hiện chuyến thăm đến một trong những căn cứ quân sự của nước này có thể được quân đội Mỹ sử dụng theo thỏa thuận mới giữa hai nước.

Map of Colombia
Lãnh thổ Colombia (màu tắng).

Căn cứ hải quân Cartagena nằm trên bờ biển Caribbe, cách thủ đô Bogota 650 km về phía Bắc, là một trong 7 căn cứ quân sự đang được Mỹ và Colombia đàm phán theo thỏa thuận quân sự song phương nhằm tăng số quân Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Colombia.

Chuyến thăm của ông Silva đến căn cứ Cartagena diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo các quốc gia Nam Mỹ bắt đầu nhóm họp khẩn cấp tại Argentina để thảo luận về thỏa thuận trên giữa Mỹ và Colombia. Các nước này lo ngại rằng sự tiếp cận của quân đội Mỹ tại 7 căn cứ quân sự của Colombia có thể ảnh hưởng đến ổn định trong khu vực.

Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ Cartagena, Bộ trưởng Quốc phòng Silva cho biết: “Colombia không phải là quốc gia quân sự hóa. Chúng tôi không đầu tư hàng trăm triệu USD cho những trang thiết bị quân sự không cần thiết. Colombia còn là một nước nghèo đang đối mặt với các mối đe dọa trong nước và tội phạm xuyên quốc gia. Những vấn đề này hiện là sách lược ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Mặc dù chính quyền Bogota cho biết, quân đội Mỹ sẽ không có khả năng thực hiện các cuộc tấn công khi đóng quân tại các căn cứ trên nhưng thỏa thuận này đã gây quan ngại cho nhiều nước trong khu vực.

Thanh Tâm (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *