Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang nghe điều trần từ Tư lệnh hàng đầu của Mỹ về tình hình cuộc chiến Afghanistan trong cuộc họp tại Slovakia. Tướng Stanley McChrystal – chỉ huy các lực lượng Mỹ và NATO – đã đến tham dự và trình bày chiến lược đề xuất của ông, trong đó có việc tăng cường 40.000 viện binh. 

Trong cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng, nhìn chung, Bộ trưởng các nước thành viên có vẻ đang ủng hộ kế hoạch của Mỹ. Trong khi các nước NATO muốn thu hẹp vai trò an ninh ở Afghanistan, ông Rasmussen lại nhấn mạnh điều đó chưa thể diễn ra nhanh chóng. Ông cho rằng, các lực lượng vũ trang Afghanistan vẫn chưa đủ mạnh, và ngay cả khi việc chuyển giao đã được tiến hành, quân đội NATO vẫn cần ở lại để sẵn sàng vai trò hỗ trợ.

Trong khi đó, đã có ít nhất 2 nước trong khối tiết lộ sẽ không cam kết tăng quân cho tới khi nào Mỹ có quyết định về vấn đề này. Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tuyên bố, chính quyền Washington sẽ không từ bỏ sứ mệnh đã cam kết tại Afghanistan và chưa có kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi quốc gia này.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *