Bên bờ hạnh phúc

Máy bay tiêm kích F-35. Ảnh: Internet

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhắm đến máy bay tiêm kích F-35 hiện đang được triển khai ở Mỹ và Anh. Loại máy bay này có khả năng “tàng hình” để tránh bị radar phát hiện, có thể cất cánh và đáp theo phương thẳng đứng. Tuy nhiên, chi phí để mua loại máy bay này lại rất cao, vì thế Bộ này sẽ không đề nghị khoản tiền mua F-35 trong ngân sách tài chính được chốt lại vào cuối tháng này, mà thay vào đó, chỉ đề nghị 1 khoản chi để nghiên cứu tính khả thi khi trình làng F-35 trong tương lai.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên kế hoạch mua thêm các máy bay tiêm kích F-2 để thay thế những chiếc máy bay cũ.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *