Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay, Bộ ngoại giao Iran cho biết nữ nhà báo người Mỹ gốc Iran Roxana Saberi có quyền kháng cáo bản án 8 năm tù dành cho cô với tội danh gián điệp nhưng Mỹ nên tôn trọng bản án mà tòa án Iran đã đưa ra đối với bị cáo này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông lo ngại sâu sắc trước sự an toàn của nữ nhà báo này và thúc giục Tehran trả tự do cho cô. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng việc trả tự do cho nhà báo Saberi sẽ là một cử chỉ thiện chí của Tehran đối với Washington.

Roxana Saberi có quyền kháng cáo bản án 8 năm tù dành cho cô với tội danh gián điệp

Trong một cuộc họp báo vào hôm nay, khi được hỏi về những lời bình luận của Tổng thống Mỹ Barack Obama trước bản án tám năm tù dành cho nữ nhà báo Roxana Saberi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Hassan Qashqavi cho biết:
Về nguyên tắc quốc tế mọi người phải tôn trọng quyết định của tòa án. Tôi cho rằng những ai không nghiên cứu nội dung của việc tố tụng này thì đừng nên bày tỏ quan điểm của mình. Tôi chắc chắn rằng các quan chức Mỹ cũng đã nghiên cứu luật. Tôi cũng nhấn mạnh rằng chúng ta đang xem xét tất cả các khía cạnh hợp pháp, bao gồm quyền kháng cáo. Và quyền này cũng được áp dụng cho cô Roxana Saberi.

Trước đó, Tổng thống Iran đã yêu cầu tòa án Iran đảm bảo rằng cô Saberi có quyền tự bào chữa hợp pháp và quá trình xử lý vụ việc này phải dựa trên công lý.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *