Bên bờ hạnh phúc

Những người biểu tình nói rằng, chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là nhằm thay đổi mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines khi chính phủ Philippines cho phép Mỹ triển khai quân tại nước này.

Việc Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo cho phép Mỹ triển khai quân tại nước này đã làm dấy lên sự chỉ trích mạnh mẽ từ phe đối lập.

Sau khi Philippines hứng chịu hai cơn bão Ketsana và Parma vừa qua, quân đội Mỹ đã giúp nước này trong các công tác cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, những người biểu tình nói rằng, khi đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình thì không có lý do gì để quân đội Mỹ tiếp tục ở lại đây.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *