Bên bờ hạnh phúc

Nhóm môi trường Action Aid cho rằng, EU đã chi hàng tỉ euro để ứng cứu các ngân hàng trong cơn khủng hoảng và cũng nên làm thế để cứu vãn hành tinh.

– Tất cả tùy thuộc vào thiện ý chính trị. Chúng ta đã chứng kiến EU huy động tiền khi cần thiết để giải cứu các ngân hàng. EU đã cam kết chi 0,7% GDP cho trợ giúp phát triển, nhưng điều đó vẫn chưa đến. EU cần trả xong món nợ về khí hậu.

Các nước thành viên EU cũng bất đồng về mức đóng góp tài chính trước khi có thỏa thuận mới về khí hậu. 9 nước nghèo nhất khối muốn đây là hình thức tự nguyện. Các nước như Ba Lan cho biết không có khả năng đóng góp quá nhiều do nền kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn chồng chất.

Tổ chức Hòa bình xanh Greenpeace cho rằng, EU cần hành động, nếu không, Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu sắp tới sẽ đổ vỡ. Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Oxfam tuyên bố, các nước đã phát triển cần có trách nhiệm dẫn đầu quá trình cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *