Bên bờ hạnh phúc

Liên minh Flemish Mới (N-VA) của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan theo đuổi chủ trương chia tách đất nước đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội vào hôm 13/06. Đây là chiến thắng chưa từng có tiền lệ trong bầu cử Quốc hội Bỉ khi lần đầu tiên một phong trào theo chủ nghĩa dân tộc Flemish vượt qua các chính đảng truyền thống ở nước này.

Ông Bart De Wever, Chủ tịch đảng N-VA

Chủ tịch đảng N-VA, ông Bart De Wever, 39 tuổi, đã tuyên bố đảng N-VA giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 29,1%. Với kết quả này, đảng của ông Wever sẽ giành được từ 28 – 30 ghế trong Hạ viện 150 ghế và trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội Bỉ.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng khiến N-VA khó có thể nhanh chóng thành lập chính phủ do chế độ bầu cử ở Bỉ yêu cầu liên minh cầm quyền phải gồm ít nhất 4 đảng, đồng thời đưa ra một kế hoạch khắc khổ để kiềm chế gia tăng nợ quốc gia.

Giới phân tích cho rằng, việc thành lập liên minh cầm quyền ở Bỉ không thể kéo dài do nước này cần sớm giải quyết mức nợ công đang lên mức báo động với dự kiến vượt 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, mức cao thứ ba ở châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Italia.

Một nhà phân tích cho rằng, chính phủ liên minh ở Bỉ phải được thành lập trước tháng 9 tới do các thị trường tài chính đang theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế nước này cũng như của khu vực đồng euro. Ngoài ra, việc Bỉ chuẩn bị đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) sáu tháng cuối năm 2010, từ ngày 1/7 tới, có thể cũng thúc đẩy lãnh đạo các đảng sớm nhất trí tham gia liên minh cầm quyền.

Một kịch bản khác cũng có thể xảy ra trên chính trường nước Bỉ sau bầu cử là đảng Xã hội PS của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, đảng kém N-VA 1 – 2 ghế trong Hạ viện khoá mới, có thể phối hợp với các đảng xã hội Flemish để lập phe đa số trong quốc hội và điều này có nghĩa Chủ tịch PS Elio Di Rupo có thể trở thành thủ tướng mới của Bỉ.

Trong khi đó, Chủ tịch N-VA Bart De Wever lại không có ý định trở thành nhà lãnh đạo của một nước Bỉ thống nhất và cho biết sẵn sàng chào đón thủ tướng đầu tiên của cộng đồng người nói tiếng Pháp kể từ năm 1974 nếu nhà lãnh đạo mới cam kết mang lại nhiều quyền lực hơn cho vùng Flander nói tiếng Hà Lan ở miền Bắc Bỉ.

Nước Bỉ bị chia cắt thành vùng Flander ở miền Bắc nói tiếng Hà Lan, vùng Wallonia ở miền Nam nói tiếng Pháp và vùng Brussels-Halle-Vinvoorde nói hai thứ tiếng, gồm thủ đô Brussels và hơn 20 thành phố xung quanh. Những tranh cãi về ngôn ngữ và sự chênh lệch về mức sống giữa miền Bắc và miền Nam từ nửa thế kỷ nay vẫn thường xuyên chi phối đời sống chính trị ở Bỉ.

N-VA là đảng mạnh nhất ở vùng Flander, luôn muốn tách quốc gia đã tồn tại 180 năm này thành hai thực thể riêng rẽ, một của cộng đồng nói tiếng Hà Lan và một của cộng đồng nói tiếng Pháp.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *