Bên bờ hạnh phúc

Cảnh sát Italia đã bắt giữ ít nhất 300 người do những nghi ngờ về những tội ác trong đó có mưu sát, rửa tiền. Những người này thuộc một tổ chức tội phạm khét tiếng ở Italia. Trong số những kẻ bị bắt giữ có Domenico Oppedisano, 80 tuổi, kẻ được cho là ông trùm của tổ chức mafia được biết đến với tên gọi Ndrangheta, một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất ở Italia.

Người đàn ông được cho là Domenico Oppedisano – trùm tổ chức mafia

Trong đợt truy bắt này, cảnh sát Italia đã bắt giữ 161 nghi phạm tại vùng Lombardy. Các báo cáo cho biết, hoạt động này cũng liên quan đến các vụ bắt giữ ở Mỹ.

Cảnh sát cũng đã tịch thu những tài sản trị giá hàng triệu euro. Giới truyền thông địa phương cho biết có 3.000 nhân viên cảnh sát đã tham gia vào đợt truy bắt này và đây là đợt tấn công vào các nhóm tội phạm lớn nhất trong những năm gần đây.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *