Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Australia cho biết, có thể duy trì sự hiện diện của binh lính nước này ở Afghanistan thêm ít nhất 1 thập niên nữa khi các nhà làm luật Australia bắt đầu phiên tranh luận kéo dài 1 tuần có liên quan đến cuộc chiến ở quốc gia Nam Á được cho có thể là phép thử sự ủng hộ đối với chính phủ thiểu số.

Thủ tướng Julia Gillard phát biểu trước quốc hội rằng, nếu rút hết binh lính nước ngoài khỏi Afghanistan, đất nước này sẽ lại trở thành thiên đường cho các phiến quân.

"Australia sẽ không bỏ rơi Afghanistan. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế về tương lai của Afghanistan. Quá trình chuyển giao quyền lực sẽ mất vài năm, và Australia có thể sẽ duy trì sự hiện diện ở quốc gia này trong ít nhất 1 thập niên nữa". Bài phát biểu của bà Gillard nhằm mục đích trấn an công chúng sau khi số binh lính Australia thiệt mạng tại chiến trường này bất ngờ tăng cao trong năm nay.

Australia có khoảng 1.550 binh lính tham chiến tại Afghanistan, đóng quân chủ yếu ở Tirin Kot thuộc tỉnh Uruzgan và là thành viên của liên quân ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có số binh lính đông nhất tham gia cuộc chiến chống phiến quân ở Afghanistan.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *