Bên bờ hạnh phúc

Sáng hôm qua (24/06), bà Julia Gillard đã được bầu làm Chủ tịch Công Đảng cầm quyền ở Australia, thay ông Kevin Rudd. Bà Gillard cũng đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia, chỉ vài giờ sau khi được bầu làm Chủ tịch Công đảng. Phát biểu tại lễ nhậm chức, nữ Thủ tướng đầu tiên của Australia cam kết phụng sự hết lòng và trung thành với đất nước và nhân dân.

Bà Julia Gillard đã được bầu làm Chủ tịch Công Đảng cầm quyền ở Australia

Như vậy, bà Julia Gillard đã trở thành vị thủ tướng thứ 27 của Australia, sẽ thay ông Kevin Rudd tới Toronto, Canada tham dự Hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G-20 vào cuối tuần này. Ông Wayne Swan, Phó Chủ tịch Công đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Australia và sẽ cùng bà Gillard tham dự Hội nghị cấp cao G-20.

Bà Gillard đã khẳng định quyết tâm khôi phục kế hoạch trao đổi hạn ngạch khí thải cácbon mà người tiền nhiệm đã gác lại tới năm 2012, đồng thời kêu gọi giới công nghiệp khai thác khoáng sản chấm dứt chiến dịch công kích kế hoạch "siêu thuế" đánh vào lĩnh vực khai mỏ – được coi là một nguyên nhân khiến ông Kevin Rudd bị mất uy tín. Bà Gillard cũng cam kết dẫn dắt Công đảng giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Tân Thủ tướng Gillard còn nhấn mạnh rằng, dù giữa bà và người tiền nhiệm có bất đồng trong phương hướng điều hành chính phủ, song bà ca ngợi ông Kevin Rudd là người quyết đoán trong cải cách lĩnh vực y tế, đối phó với tình trạng vô gia cư, thu hẹp khoảng cách phát triển đối với cộng đồng cư dân bản địa, quyết định rút quân khỏi Iraq và đã dẫn dắt Australia vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sáng hôm qua theo yêu cầu của bà Gillard, sau khi các thành viên cấp cao trong Công Đảng tỏ ý muốn thay thế Thủ tướng Kevin Rudd do cử tri ngày càng thất vọng trước những chính sách của ông trong khi cuộc tổng tuyển cử đang đến gần. Tuy nhiên, ông Rudd đã quyết định không tái tranh cử vào phút chót.

Bà Gillard sinh năm 1961 tại Barry, Vương quốc Anh, cùng gia đình nhập cư Australia năm 1966. Là luật sư, bà Gillard nổi tiếng là người tiên phong bảo vệ nữ quyền. Dưới thời Thủ tướng Rudd, bà Gillard là người phụ nữ quyền lực nhất khi được bầu làm Phó Thủ tướng và cùng lúc điều hành hai bộ quan trọng là Bộ Việc làm và Bộ Giáo dục từ năm 2007.

Theo các nhà phân tích, bà Gillard sẽ không thay đổi những chính sách chủ chốt của Australia dưới thời người tiền nhiệm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hy vọng bà sẽ có lập trường mang tính thỏa hiệp hơn đối với kế hoạch đánh thuế 40% vào lợi nhuận thu được từ ngành khai mỏ.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *