Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã ban bố sắc lệnh giải thể tất cả các công ty an ninh tư nhân tại nước này trong vòng 4 tháng, thời hạn chót là ngày 1/1/2011.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Trong sắc lệnh, Tổng thống Karzai tuyên bố sẽ giải thể toàn bộ các công ty an ninh tư nhân trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Afghanistan. Quyết định này nhằm khắc phục sự chồng chéo trong công tác đảm bảo an ninh của các lực lượng vũ trang Afghanistan và tình trạng phân tán các nguồn lực tài chính chi cho công tác đào tạo và trang bị khí tài.

Người đứng đầu chính quyền Kabul khẳng định, sắc lệnh trên sẽ giúp đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, ngăn chặn các hành vi sai phạm và lạm dụng vũ trang cũng như trang thiết bị quân đội của các công ty an ninh tư nhân.

Sắc lệnh của tổng thống cũng yêu cầu các tổ chức, cơ quan chính phủ mua lại vũ khí và trang thiết bị của các công ty an ninh tư nhân bị giải thể. Với các hãng không đăng ký hoạt động, chính quyền sẽ tịch thu mọi tài sản.

Các nhân viên của các công ty sắp giải thể có thể gia nhập lực lượng ninh Afghanistan nếu họ đủ tư cách. Afghanistan hiện đang tái lập lực lượng an ninh quốc gia, bao gồm cả lực lượng 140.000 cảnh sát.

Dự kiến, đến cuối năm 2011, lực lượng quân đội nước này sẽ tăng lên mức hơn 170.000 quân nhân. Ngoài ra, sắc lệnh cũng nêu rõ, lực lượng an ninh Afghanistan dưới sự kiểm soát của Bộ Nội vụ sẽ đảm nhận khâu bảo đảm an ninh bên ngoài các các đại sứ quán và trụ sở các tổ chức quốc tế tại Afghanistan. Các cơ quan này cũng có thể triển khai lực lượng an ninh riêng của mình nhưng chỉ thực thi nhiệm vụ bên trong trụ sở.

Theo giới chức Afghanistan, tại quốc gia Nam Á này hiện có khoảng 40.000 nhân viên an ninh thuộc 50 công ty an ninh tư nhân hoạt động. Một trong những nhiệm vụ chính của các hãng này là hộ tống các phái đoàn của Mỹ và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên những tuyến đường nguy hiểm, chủ yếu là miền Nam và Đông, nơi phiến quân hoạt động ráo riết.

Phản ứng trước sắc lệnh trên của Tổng thống Karzai, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, thời hạn chót 1/1/2011 đặt ra một thách thức thật sự.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *