Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (20/10), Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan IEC đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 18/9 vừa qua ở nước này. Đây mới chỉ là kết quả sơ bộ và kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử vẫn có thể thay đổi.

Ủy ban Bầu cử Độc lập Afghanistan công bố kết quả bầu cử sơ bộ ngày 20/10

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kabul, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ông Fazil Ahmad Mahnawi cho biết: “IEC đã hủy 1,3 triệu phiếu bầu không hợp lệ, tổng số phiếu hợp lệ là 4,2 triệu phiếu. Đây là kết quả đáng tự hào đối với tất cả người dân Afghanistan, những người đã dám vượt qua mối lo ngại về an ninh và những bất ổn khác để thực hiện quyền bầu cử của mình.”

Trong khi đó, phát biểu sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Tổng thống Hamid Karzai hy vọng rằng, hòa bình sẽ đến với Afghanistan và rằng cộng đồng quốc tế đang ủng hộ tiến trình hòa bình của nước này.

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Afghanistan đáng lẽ đã được công bố vào ngày 9/10 vừa qua, nhưng phải hoãn lại trong bối cảnh các cơ quan chức năng nước này tiếp nhận hàng trăm đơn, thư tố cáo tình trạng gian lận và vi phạm quy tắc bầu cử.

Theo kế hoạch, kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 30/10 tới.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *