Bên bờ hạnh phúc

Những người bộ lạc được vũ trang này đã bắt cóc 2 du khách người Mỹ gần Sanaa vào ngày 24.5 vừa qua và yêu cầu trả tự do cho một tù nhân mà chính quyền Yemen đang giam giữ. Một quan chức cho biết việc tạo áp lực đối với những kẻ bắt cóc đã dẫn đến việc phóng thích cặp vợ chồng người Mỹ. Nhà chức trách đã dựng rào chắn và bắt hàng chục thành viên thuộc họ hàng của những kẻ bắt cóc để tạo sức ép đối với chúng. Trong khi đó, một quan chức khác cho biết nhà chức trách hứa sẽ xem xét kỹ yêu cầu của những kẻ bắt cóc. Yemen hiện là mối quan tâm hàng đầu về an ninh của phương Tây sau khi mạng lưới khủng bố quốc tế al Qaeda có căn cứ ở Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom bất thành trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái.

Tình trạng bắt cóc người nước ngoài và người Yemen thường xảy ra ở quốc gia bán đảo Ả-rập này, nơi các thành viên của bộ lạc dùng các con tin để đưa ra yêu sách đối với chính phủ.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *