Bên bờ hạnh phúc

Sau hai tuần lễ làm việc, Hội nghị lần thứ 19 Các bên tham gia Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp CITES (gọi tắt là COP-19) tại Panama đã khép lại vào đêm 25/11, giờ Việt Nam. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung với nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Ảnh minh họa

Hội nghị COP-19 đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó có 5 nội dung quan trọng gồm:

– 54 loài cá mập (trong đó có cá mập trắng, cá nhám búa) được đưa vào danh sách các loài cần được bảo vệ và hạn chế mua bán vì chúng đang bị đe dọa bởi tình trạng săn bắt để lấy vây.

– Hơn 160 loài ếch, chủ yếu là những loài có lớp da trong suốt sống trong các rừng mưa nhiệt đới được đưa vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bị cấm mua bán.

– Hơn 20 loài rùa, chủ yếu là rùa nước ngọt ở châu Mỹ và châu Á, được nâng mức độ bảo vệ và hạn chế mua bán.

– Quy định cấm mua bán cá sấu được dỡ bỏ do số cá thể loài này trong tự nhiên đang tăng mạnh.

– Quy định cấm mua bán ngà voi, sừng tê giác được siết chặt trong bối cảnh số cá thể voi và tê giác trong tự nhiên tiếp tục suy giảm./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *