Bên bờ hạnh phúc

Di hài của huyền thoại bóng đá Pelé vừa được an táng tại một nghĩa trang ở thành phố Santos, bang Sao Paulo của Brazil. Nơi an táng di hài của ông là nghĩa trang thẳng đứng đầu tiên ở khu vực Mỹ La-tinh và là nghĩa trang cao nhất thế giới hiện nay.   

Huyền thoại bóng đá Pelé

Di hài của vua bóng đá Pelé được an táng tại tầng 9 của nghĩa trang cao 14 tầng. Tầng 9 được chọn để vinh danh người cha quá cố của Pelé, cầu thủ Dondinho – người đã gắn liền với chiếc áo số 9 khi ông thi đấu trên sân cỏ. Hai bức tượng Pelé bằng đồng với kích thước thật đã được đặt tại lối vào lăng mộ của ông.

Ông Evans Edelstein – Ban quản lý nghĩa trang cho biết: “Chúng tôi dự kiến bổ sung thêm nhiều tài liệu về Pelé để những người đến viếng có thể tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của vua bóng đá, và giữ mãi những ký ức đẹp về ông.”

Nghĩa trang thẳng đứng ở Santos do kiến trúc sư người Argentina Pepe Altstut thiết kế, được khởi công xây dựng từ năm 1983 và khánh thành vào năm 1991. Nghĩa trang rộng 40.000 mét vuông, có một khu vườn nhiệt đới và một bảo tàng xe hơi cổ. Ban quản lý nghĩa trang dự kiến sẽ nâng số tầng của công trình lên 32./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *