Bên bờ hạnh phúc

Trong 2 ngày, Hạ viện Mỹ vẫn chưa bầu được Chủ tịch mới sau nhiều lần bỏ phiếu. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã không nhận được 218 phiếu tối thiểu để trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Ông Kevin McCarthy đã giành được sự ủng hộ của đa số trong cuộc họp kín nội bộ Đảng Cộng hòa để trở thành ứng viên cho vị trí chủ tịch hạ viện Mỹ

Kênh truyền hình CNN mới đây cho biết, để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đang cân nhắc đề cử các ứng cử viên khác.

Theo CNN, nghị sĩ bang Louisiana Steve Scalise là một trong những ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế ông Kevin McCarthy. Chính trị gia 57 tuổi này là cộng sự thân tín của ông Kevin McCarthy. Những ngày qua, ông Steve Scalise đã thể hiện sự ủng hộ đối với ông Kevin McCarthy khi tuyên bố Hạ viện sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi ông Kevin McCarthy trở thành Chủ tịch.

Một ứng cử viên sáng giá khác có thể thay thế ông Kevin McCarthy là nữ nghị sĩ Elise Stefanik. Bà được bầu vào Hạ viện hồi năm 2014 và từng giữ chức Phó Chủ tịch Viện Chính trị của Đại học Harvard. Nữ nghị sĩ này đại diện cho bang New York và hiện là nhân vật quyền lực thứ ba của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Khi chưa bầu được chủ tịch, hoạt động của Hạ viện Mỹ phần lớn bị tê liệt, cơ quan này không thể tổ chức lễ tuyên thệ cho các thành viên, bổ nhiệm chủ tịch các ủy ban hay tiến hành các thủ tục khác. Lần gần đây nhất Hạ viện Mỹ không bầu được chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên là hồi năm 1923. Khi đó, cơ quan này trải qua 9 vòng bỏ phiếu mới bầu được lãnh đạo mới./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *