Bên bờ hạnh phúc

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup sẽ không thể thiếu sân cỏ. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua một số sân vận động đáng chú ý tại quốc gia Trung Đông Qatar, nơi diễn ra World Cup 2022.
Đầu tiên là sân vận động Ahmad Bin Ali có sức chứa 40.000 người nằm ở rìa sa mạc, cách trung tâm thủ đô Doha khoảng 20km về phía Tây. Mặt tiền của sân được thiết kế trông giống như các cồn cát trên sa mạc, cùng với các tấm chắn hình học tạo hiệu ứng bắt mắt.

Một trong những sân vận động độc đáo dành cho WORLD CUP 2022
Độc đáo không kém là sân Al Janoub cũng có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, tọa lạc cách trung tâm thủ đô Doha 22km về phía Nam. Sân được thiết kế theo hình cánh buồm của những chiếc thuyền truyền thống của Qatar.
Trong khi đó, sân Al Thumama có thể được quan sát từ trên cao, bởi đây là nơi các chuyến bay quốc tế thường bay qua. Sân vận động được xây dựng dựa theo cảm hứng từ chiếc nón truyền thống của người Ả-rập và nằm cách trung tâm Doha 12km về phía Nam.
Sân vận động quốc tế Khalifa là sân bóng đá chính thức của Qatar kể từ năm 1976. Đây là nơi từng diễn ra nhiều giải đấu quan trọng và hiện đã được nâng cấp hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, cũng như mở rộng thêm 12.000 chỗ ngồi để phục vụ World Cup 2022.
Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến sân vận động 974 có mái che. Sân nằm cách trung tâm Doha 10 km về phía Đông, với thiết kế đặc biệt từ các container đã qua sử dụng. Tên sân vận động được đặt theo mã vùng quốc tế 974 của Qatar và số lượng container dùng để xây công trình đặc biệt này.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *