Hôm qua (11/06), khép lại cuộc họp chính sách trong 2 ngày, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng mức đánh giá về tình hình tăng trưởng kinh tế trong nước trong tháng thứ sáu liên tiếp và quyết định không tung ra thêm các biện pháp bổ sung để kiềm chế đà tăng lãi suất, một yếu tố có thể cản trở đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Ảnh minh họa

BOJ nhận định, kinh tế Nhật Bản "đang tăng lên", tức là nhích một bậc so với đánh giá kinh tế "bắt đầu hồi phục" mà ngân hàng này đưa ra trong cuộc họp ngày 22/5. 

Ủy ban Chính sách của BOJ đã bỏ phiếu giữ nguyên chính sách tiền tệ nới lỏng mà ngân hàng này công bố hồi tháng 4/2013, trong đó trọng tâm là tăng gấp đôi cơ sở tiền tệ trong hai năm và đẩy mạnh mua trái phiếu của chính phủ nhằm đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

BOJ dự định sẽ tiến hành các hoạt động trên thị trường mở để tăng cơ sở tiền tệ với nhịp độ hàng năm khoảng 60.000 đến 70.000 tỷ yên. Tuy nhiên, BOJ không tung ra thêm biện pháp nào để giảm bớt sự biến động trên thị trường trái phiếu chính phủ.

Thanh Sang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *